Khởi tố bác sĩ để sản phụ tử vong sau sinh ở phòng mạch

10/09/2013 03:20 GMT+7

Liên quan đến vụ sản phụ tử vong sau khi sinh ở phòng mạch tư, ngày 9.9, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bác sĩ Lê Mỹ Nương, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện đa khoa H.Đầm Dơi (Cà Mau) về hành vi vi phạm khám chữa bệnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 22.8, ông Huỳnh Văn Hội (47 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi) đưa vợ là Trần Thanh Chi (41 tuổi) đến phòng mạch của bác sĩ Nương để sinh. Đến khoảng 18 giờ 10, sản phụ Chi sinh bé trai nặng 3,2 kg. Sau khi sinh 15 phút, bác sĩ Nương cho hay sản phụ Chi bị băng huyết nhưng không cho gia đình đưa đến bệnh viện. Khoảng 20 giờ 15 cùng ngày, khi gia đình đập cửa phòng sinh yêu cầu chuyển sản phụ đến bệnh viện, bác sĩ Nương mới đồng ý. Đến 1 giờ 35 ngày 23.8 thì sản phụ tử vong.

Trước đó, Phòng Y tế H.Đầm Dơi đã ra quyết định đình chỉ hoạt động phòng mạch tư này và Bệnh viện đa khoa H.Đầm Dơi cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Nương.

Gia Bách

>> Một sản phụ tử vong sau khi sinh
>> Đình chỉ công tác bác sĩ để sản phụ tử vong
>> Vụ sản phụ tử vong tại phòng mạch tư: Tạm đình chỉ công tác bác sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.