Khởi tố các đối tượng phá rừng ở H.Nam Giang

Hữu Trà
Hữu Trà
01/04/2018 09:17 GMT+7

Công an đã khởi tố các bị can là những người trực tiếp phá rừng ở vùng giáp ranh hai huyện Nam Giang và Tây Giang (Quảng Nam).

Ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Nam Giang (Quảng Nam) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can: Tăng Đức Xưng (63 tuổi), Nguyễn Văn Triều (30 tuổi), Phạm Văn Tài (34 tuổi, cùng trú xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam) và Văn Bá Điệp (35 tuổi), Lương Văn Luận (28 tuổi), Lê Minh Thành (34 tuổi, cùng trú xã Đại Sơn, H.Đại Lộc) là những người trực tiếp phá rừng ở vùng giáp ranh hai huyện Nam Giang và Tây Giang.
Theo Công an H.Nam Giang, 6 bị can bị bắt quả tang đang cưa xẻ 5 cây gỗ tại Khe Bưa giáp ranh 3 xã Tà Pơơ, Zuôich (H.Nam Giang) và xã Lăng (H.Tây Giang), với khối lượng hơn 33 m3 gỗ. Qua đấu tranh, các đối tượng này khai người cầm đầu là Tăng Tấn Dịp (37 tuổi, trú thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, H.Đại Lộc).
Cũng theo Công an H.Nam Giang, từ năm 2017 đã lập chuyên án để xử lý tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản tại khu rừng phòng hộ thủy điện Sông Bung 4.
Ban chuyên án xác định được băng nhóm phá rừng quy mô lớn, tinh vi, đông người do Tăng Tấn Dịp cầm đầu. Hiện công an mở rộng điều tra về việc nhóm đối tượng khai thác gỗ ở Khe Bưa có liên quan hay không đến vụ phá rừng lim quy mô lớn tại khoảnh 1, 3, tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Val (H.Nam Giang). Tại khu vực này có 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ (33 cây lim xanh và 1 cây xoan đào, ước tính tổng khối lượng gỗ thiệt hại 235,111 m3 trong đó gỗ lim xanh 223,121 m3).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.