Khởi tố cụ bà trồng hơn 600 cây thuốc phiện làm thuốc chữa xương khớp

Trần Cường
Trần Cường
30/03/2021 15:36 GMT+7

Trồng hơn 600 cây thuốc phiện trong vườn nhà, khi bị phát hiện, cụ bà 72 tuổi khai nhận trồng số cây thuốc phiện này để làm thuốc chữa bệnh xương khớp.

Chiều 30.3, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Bắc Sơn (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Triệu Thị Nảy (72 tuổi, trú tại thôn Hữu Vĩnh 1, TT.Bắc Sơn, H.Bắc Sơn) để làm rõ hành vi trồng cây thuốc phiện.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Bắc Sơn phát hiện tại vườn nhà anh Hoàng Doãn Du (43 tuổi, con trai bà Nảy) trồng hơn 600 cây thuốc phiện, có chiều cao trung bình khoảng 1,1 m.
Ngay sau khi phát hiện, Công an H.Bắc Sơn đã tổ chức phá nhổ số cây thuốc phiện này.
Tại cơ quan Công an, bà Nảy thừa nhận toàn bộ số cây thuốc phiện này do mình trồng, với mục đích để làm thuốc chữa bệnh về xương khớp.
Theo Công an H.Bắc Sơn, đây là một bài học cho những người dân còn nhận thức hạn chế, vì những lý do cá nhân đã thực hiện trồng cây thuốc phiện trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.