Khởi tố đối tượng trộm chó, chém người truy đuổi

17/01/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Ngoài hành vi bắt trộm hai con chó trị giá tài sản trên 2 triệu đồng, Đặng Hoàng Linh và đồng bọn còn dùng dao chém người dân truy đuổi khiến 1 người bị thương.

(TNO) Ngoài hành vi bắt trộm 2 con chó trị giá tài sản trên 2 triệu đồng, Đặng Hoàng Linh và đồng bọn còn dùng dao chém người dân truy đuổi khiến 1 người bị thương

Chiều ngày 17.1, đại tá Trần Quang Huy, Trưởng công an huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quang Linh, 25 tuổi ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6.1, Linh cùng một đối tượng khác điều khiển xe máy đi bắt trộm chó thì bị người dân thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn phát hiện tri hô và truy đuổi.
Trước sự truy đuổi của hàng chục người dân, các đối tượng đã vứt cả xe máy lẫn tang vật để chạy bộ, Linh bị bắt còn người đi cùng tẩu thoát.
Trong quá trình bỏ chạy, Linh và đồng bọn dùng dao đe dọa, thậm chí chém vào đầu và tay một người dân gây thương tích.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một xe máy, một dao phớ, một kích điện, một bộ kìm cặp chó và hai con chó bị các đối tượng bắt trộm.
Theo Công an huyện Sóc Sơn, Linh từng có tiền án tiền sự về trộm cắp tài sản, với 2 con chó bắt trộm, cơ quan chức năng đã tổ chức định giá có giá trị trên 2 triệu đồng nên đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản.
Cơ quan công an cũng đã xác định, đối tượng đi cùng Linh đã bỏ trốn là Kiều Văn Tuấn (26 tuổi), cùng trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt Tuấn và xem xét hành vi cố ý gây thương tích đối với 2 đối tượng này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.