Khởi tố hai vợ chồng sát hại chị gái vì đòi nợ không trả

25/10/2019 11:25 GMT+7

Đời chở vợ đến nhà chị gái đòi nợ, nhưng chị không trả dẫn đến cự cãi. Nghi phạm ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 25.10, liên quan đến vụ sát hại chị vợ khi đòi nợ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Phi Đời (44 tuổi) và vợ là Lê Thị Hoàng Oanh (49 tuổi, cùng tạm trú xã Thanh Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hoàng Oanh

Ảnh: Đông Tùng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 16.10, vợ chồng Đời và Oanh đến nhà bà Phạm Thị Hoa (61 tuổi, ngụ P.2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), là chị cùng cha khác mẹ với Đời, để đòi số tiền 50 triệu đồng bà Hoa đã mượn trước đó.
Tuy nhiên, do bà Hoa không trả nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Tức giận, Đời lấy chày đâm tiêu trong nhà bà Hoa đánh vào đầu và dùng dây siết cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Đời chở vợ về nhà ở xã Thanh Đức.
Theo công an, Đời có nhiều tiền án về tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy, và vừa chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương vào đầu năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.