Khởi tố nghi phạm mang ma túy trên ô tô lao vào CSGT

27/08/2015 18:33 GMT+7

(TNO) Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hôm nay 27.8 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đảng (41 tuổi, ở Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

(TNO) Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hôm nay 27.8 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đảng (41 tuổi, ở Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Vũ Văn Đảng tại cơ quan công an lúc mới bị bắt về - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 25.8, Vũ Văn Đảng cùng Đinh Xuân Vũ (24 tuổi, ở P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, Quảng Bình), Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, ở P.Quảng Phong, TX.Ba Đồn, Quảng Bình), Trương Văn Phúc (36 tuổi, ở Nghi Lộc, Nghệ An) và Lê Viết Huy (quê Nghệ An) đi trên xe taxi mang biển số 73A-032.46 (do Vũ cầm lái) chạy hướng bắc – nam trên Quốc lộ 1 với tốc độ cao.
Khi xe qua xã Đồng Trạch (H.Bố Trạch), bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Vũ không chấp hành, lao thẳng xe vào tổ CSGT hòng bỏ chạy.
Trong khi bị xe CSGT truy đuổi, xe taxi đâm vào xe máy của chị Phan Thị Hồng (người địa phương). Tổ CSGT nhanh chóng áp sát phương tiện, khống chế bắt được Vũ và Tiến; 3 người còn lại tung cửa bỏ chạy vào khu dân cư. Sau đó, lực lượng công an truy bắt được Vũ Văn Đảng và Phúc; còn Huy vẫn đang bỏ trốn.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người Vũ Văn Đảng có gần 150 triệu đồng tiền mặt, trên xe ô tô có 1 con dao dài 0,5 m và 85 gam ma túy đá. Vũ Văn Đảng khai nhận mua ma túy đá từ Lào về bán lẻ tại các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.