Khởi tố nhân viên y tế đập điện thoại phóng viên

08/12/2014 06:10 GMT+7

Chiều 7.12, Công an H.Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thắng (45 tuổi, ngụ Nghệ An, nhân viên y tế Trường tiểu học Thiện Hưng A, H.Bù Đốp) về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, ngày 19.11, phóng viên Báo Tuổi trẻ và Đời sống đến tìm hiểu những nghi vấn sai phạm ở Trường tiểu học Thiện Hưng A thì bị ông Thắng ngăn cản, giật chiếc điện thoại của phóng viên đập xuống sân trường rồi dùng chân đạp.

Qua giám định, công an xác định trị giá chiếc điện thoại khoảng 3,5 triệu đồng bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng. Ông Thắng hiện là chồng của bà Nguyễn Thị Hồng Bốn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thiện Hưng A.

Đỗ Trường

>> Vào tù vì đập điện thoại
>> Đập điện thoại" để tắt nhạc chuông
>> Sẽ xử lý nghiêm 2 người hành hung phóng viên
>> Tạm đình chỉ 3 CSGT vì xô xát với phóng viên
>> Đình chỉ công tác giám đốc bệnh viện cản trở phóng viên tác nghiệp
>> Đề nghị đình chỉ giám đốc bệnh viện say rượu đuổi phóng viên
>> Người hành hung phóng viên chỉ bị xử phạt 1 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.