Khởi tố nhóm chuyên gây mê cướp tài sản phụ nữ

07/12/2017 09:11 GMT+7

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyên, Khanh và Huy chuyên đóng giả 'đại gia' thực hiện trót lọt 10 vụ gây mê nạn nhân để cướp tài sản tại 7 tỉnh, thành phố.

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Khanh (Thái, 34 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyên, Khanh và Huy chuyên đóng giả “đại gia” thực hiện trót lọt 10 vụ gây mê nạn nhân để cướp tài sản tại 7 tỉnh, thành phố: Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, TP.HCM.
Ngày 4.11, Công an TP.Cần Thơ tiếp nhận tin báo của chị N.T.H.V (36 tuổi), chủ quán cà phê võng tại Q.Ô Môn, bị gây mê cướp tài sản.
Theo trình bày của nạn nhân, chị quen một thanh niên tên Khanh. Chiều 3.11, Khanh rủ Huy và Nguyên đến quán làm quen, sau đó cả 3 rủ chị đi chơi, mua quà tặng rồi ăn uống, hát karaoke. Trong lúc uống bia, chị bị bọn chúng bỏ thuốc mê gây bất tỉnh, sau đó đưa vào nhà nghỉ để quan hệ rồi cướp vàng vòng trị giá 120 triệu đồng.
Sau vụ việc trên, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được trình báo của nhiều nạn nhân với thủ đoạn tương tự. Qua củng cố hồ sơ, ngày 23.11, ban chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 tên trên. Cả nhóm khai nhận có bàn bạc, phân công vai trò cụ thể trước khi thực hiện các vụ cướp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.