Khởi tố tài xế vụ lật xe làm 7 người chết

07/11/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Hữu Hòa, 37 tuổi, quê Hải Phòng, là tài xế trong vụ xe khách rơi xuống vực tại huyện Bảo Yên (Lào Cai) khiến 7 người chết, 29 người bị thương.

Tài xế vụ lật xe khách làm 7 người chết tại Lào Cai bị khởi tố
Xe khách do Vũ Hữu Hòa điều khiển bị rơi xuống vực tại xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên - Ảnh: Vũ Ngọc Bằng

Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, tài xế Vũ Hữu Hòa bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố theo khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự, vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục kiểm tra hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu hành, vận chuyển hành khách và làm rõ trách nhiệm của chủ xe là ông Vũ Đình Khiết, trú tại số nhà 47 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, quận An Dương, thành phố Hải Phòng.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 25.10, Vũ Hữu Hòa điều khiển xe khách BKS 15B-01076 chở 47 người từ Hải Phòng lên Lào Cai đi lễ thì gặp nạn, rơi xuống vực.

Theo kết quả giám định của Công ty đăng kiểm cơ giới giao thông Lào Cai, xe khách này không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi vận hành.

Hoàng Phan - Vũ Linh

>> Vụ xe khách chở 47 người rơi xuống vực: Một số nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
>> Xe khách rơi xuống vực sâu: 7 người chết, 29 người bị thương nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.