Khởi tố vụ án mạng 'trách móc đi nhậu mà không rủ, bị đánh chết'

Bắc Bình
Bắc Bình
04/10/2018 16:23 GMT+7

Nạn nhân trách móc đồng nghiệp 'đi nhậu mà không rủ'. Mâu thuẫn xảy ra, nạn nhân bị đánh té ngửa, chấn thương sọ não, tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu.

Ngày 4.10, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Phạm Tấn Đang (34 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, H.Thạnh Phú, Bến Tre) để điều tra về hành vi "giết người".
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ ngày 29.9, Đang cùng với Phạm Tấn Tới (38 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đi nhậu rồi về lại chòi tạm trong khu vực rừng phòng hộ ở ấp Thạnh Hải (xã Thạnh Hải, H.Thạnh Phú).
Về tới chòi, Tới bị Trịnh Minh Hùng Em (44 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Giồng Trôm, Bến Tre) trách móc "đi nhậu mà không rủ". Cả Đang, Tới và Hùng Em cùng là công nhân đội thi công cầu, đang sống chung tại chòi tạm trong quá trình thi công công trình.
Giữa Tới và Hùng Em sau đó xảy ra cự cãi. Đang bênh vực Tới nên xông vào đấm Hùng Em khiến nạn nhân té ngửa ra phía sau, ngất đi.
Hùng Em được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Thạnh Phú. Các bác sĩ tại đây trung tâm kết luận Hùng Em đã tử vong do chấn thương sọ não trước khi được đưa vào cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.