Khống chế 2 nghi phạm vận chuyển trái phép 163 kg thuốc nổ

Khi bị kiểm tra, cả 2 nghi phạm đã bỏ trốn vào rẫy sắn ven đường buộc lực lượng chức năng phải khống chế.

Rạng sáng ngày 25.12, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung triệt phá một vụ mua bán, vận chuyển trái phép 163 kg thuốc nổ đồng thời bắt giữ 2 nghi phạm.

Nghi phạm Hồ Văn Mượt ẢNH: THANH LỘC

Trước đó tại Km 16+300, đường 856 (thuộc địa phận thôn A Ho, xã Thanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), tổ công tác tuần tra phát hiện Hồ Văn Tuân (37 tuổi, trú tại xã Húc) và Hồ Văn Mượt (39 tuổi, trú tại xã Thanh, cùng H.Hướng Hóa, Quảng Trị) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi bị tổ công tác kiểm tra, cả 2 đã bỏ chạy vào rẫy sắn ven đường buộc tổ công tác phải khống chế.

Tiến hành kiểm tra 4 bao tải, tổ công tác phát hiện bên trong chứa 163 kg là thuốc nổ. Cả 2 khai nhận, số chất nổ được tháo từ bom còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tạm giữ 2 nghi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.