Không có chuyện từ chối xây cầu qua sông Pô Kô

18/08/2010 00:39 GMT+7

Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) Nguyễn Thanh Hà chiều qua đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng khẳng định hoàn toàn không có chuyện từ chối việc tài trợ xây dựng cầu qua sông Pô Kô. Theo ông Hà, UBND huyện đã khảo sát, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng cầu treo tại vị trí làng Kà Nhảy, xã Đăk Nông (H.Ngọc Hồi) với dự toán khoảng 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của ngành giao thông thì vị trí này không phù hợp và đề nghị chuyển vị trí làm cầu đến địa điểm khác, cách vị trí cũ khoảng 1 km. Việc triển khai làm cầu tại vị trí mới đã gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng do ảnh hưởng đến vườn cao su của 3 hộ dân. Do đó, UBND huyện đã đề nghị nhà tài trợ triển khai làm cầu tại vị trí cũ nhưng hai bên chưa thống nhất.

Trước đó, một số báo đưa tin cây cầu treo trị giá 1,5 tỉ đồng do bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Công ty CP bảo hiểm AAA ủng hộ xây dựng tại làng Kà Nhảy, xã Đắk Nông đã bị chính quyền xã và người dân ở đây từ chối.

Trùng Dương

Khởi công xây dựng cầu qua sông Pô Kô
>  
Thêm chiếc cầu treo thứ ba qua sông Pô Kô
Phát hiện thêm 3 làng "đu dây qua sông"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.