Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét từ đêm nay

06/12/2016 11:33 GMT+7

Do ảnh hưởng của không khí lạnh , thời tiết miền Bắc từ đêm nay (6.12) có rét, miền Trung cảnh báo có mưa lớn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bắt đầu từ đêm nay, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm sâu.
Theo đó, thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển rét. Khu vực vùng núi phía bắc có rét đậm với nhiệt độ trong khoảng 14 - 17 độ C; vùng núi nhiệt độ từ 10 - 13 độ C; vùng núi cao nhiệt độ từ 6 - 9 độ C. Ở các tỉnh đồng bằng, thời tiết rét chủ yếu xảy ra vào ban đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội rét chủ yếu vào đêm và sáng sớm, với nhiệt độ trong khoảng 14 - 16 độ C.

tin liên quan

Tuần tới miền Bắc phòng chống rét, miền Trung lo mưa lũ
Trong 7 ngày tới (26.11 - 2.12), thời tiết trên cả 3 miền khác biệt nhau. Những đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về khiến miền Bắc và bắc Trung bộ có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15oC, vùng núi cao rét đậm với nhiệt độ 8 - 11oC.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng nay đã ghi nhận ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5. Dự báo gió đông bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục có mưa đến ngày 8.12. Trong đó, khu vực Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100 - 300 mm. Mưa lớn đợt này cũng khiến mực nước lũ ở các sông trong khu vực này sẽ lên mức báo động 3, trên báo động 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.