Không khí lạnh tràn về

09/11/2014 05:00 GMT+7

Chiều hôm qua (8.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Triều cường đạt đỉnh 1,57 - 1,62 m tại TP.HCM

Bắc bộ trời lạnh, vùng núi trời rét (nhiệt độ thấp nhất ngày 9.11 từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C). Từ tối qua, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung bộ. Các tỉnh từ Nghệ An - Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên vùng biển phía nam các tỉnh từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ ngày 8.11 cho biết, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai và vùng cửa sông miền Tây Nam bộ còn lên chậm trong 1 - 2 ngày tới và sẽ đạt đỉnh cao nhất trong đợt triều cường này. Dự báo đỉnh triều tại cả 2 trạm là Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lúc 17 giờ và Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức 1,57 - 1,62 m (cao hơn báo động 3 từ 0,07 - 0,12 m).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 17 - 19 giờ. Mực nước đỉnh triều cao hơn mức báo động 3 trên các kênh rạch TP.HCM có khả năng kéo dài đến ngày 10.11. Tại Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn), đỉnh triều có khả năng vượt báo động 3 khoảng 0,15 m; Tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) có khả năng lên mức 1,77 - 1,82 m (xấp xỉ báo động 3); trạm Cần Thơ (sông Hậu) có khả năng lên mức 1,85 - 1,90 m (xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3).

M.Vọng

>> Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to
>> Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc
>> Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường
>> Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.