Không trộm được kiếng xe, dọa giết bảo vệ

03/01/2011 16:56 GMT+7

(TNO) Ngày 3.1, Công an phường Tân Phú (Q.7, TP.HCM) đã tiếp nhận trình báo của một nhóm bảo vệ Công ty ISP (Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM) vì bị một nhóm thanh niên lạ mặt dọa giết, hành hung.

Theo biên bản sự việc, vào lúc 12 giờ 45 phút, ngày 2.1, qua theo dõi, đội bảo vệ ISP tại mục tiêu Bệnh viện Pháp-Việt (Q.7) phát hiện Trịnh Hữu Đức (SN 1986, ngụ tại Thanh Hóa) đột nhập vào bãi xe 4 bánh định bẻ kiếng chiếu hậu ôtô biển số 56S-5…của khách đậu tại bãi xe.

Thấy Đức có hành vi khả nghi, nhóm bảo vệ ISP kiểm tra Đức sau đó bàn giao đối tượng và tang vật cho đại diện Công an phường Tân Phú, Q.7 gồm: 1 xe Atila màu đen, biển số 51M5-3157, 2 CMND mang tên Trịnh Hữu Đức, 1 giấy phép lái xe mang tên Trịnh Hữu Đức, 1 giấy đăng ký xe máy mang tên N.M.H và tiền mặt gồm 5 triệu đồng.

Sự việc không dừng lại ở đó, ngày 3.1, trước cổng Bệnh viện Pháp-Việt xuất hiện một nhóm khoảng 5 người lạ mặt liên tục khiêu khích và đe dọa “xử” các nhân viên bảo vệ ISP.

Anh C., bảo vệ ISP cho biết, hiện các thành viên trong đội rất lo lắng do những người lạ mặt này có hành vi quá khích xâm phạm đến tính mạng của họ, đặc biệt khi các nhân viên bảo vệ tan ca ra về.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.