Khu du lịch bán đảo Cam Ranh bị vướng mắc thủ tục

09/06/2008 01:04 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị các nhà đầu tư tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh. Sau hơn 4 năm kể từ khi hoàn thành tuyến đường ven biển nối Nha Trang với bắc bán đảo và sân bay Cam Ranh, đến nay chưa có dự án nào được khởi công xây dựng tại khu du lịch quy mô 1.200 ha này. Một số nhà đầu tư cho biết nguyên nhân triển khai dự án chậm là do chưa được hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy hoạch chi tiết thay đổi, vướng mắc trong đền bù giải tỏa...

Đến nay, Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa mới cắm mốc giao đất cho 3 chủ đầu tư dự án. Ngoài ra hệ thống cơ sở hạ tầng chưa xây dựng xong cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư chần chừ trong việc triển khai dự án.

Đến nay mới có 25 trong số 40 nhà đầu tư ứng trước tiền thuê đất (hơn 451 tỉ đồng) để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo Ban quản lý khu du lịch, đến năm 2010 hệ thống cơ sở hạ tầng ở đây mới cơ bản hoàn thành.

X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.