Kiểm tra bãi cát, phát hiện gỗ lậu

11/10/2017 20:43 GMT+7

Kiểm tra bãi cát lậu, Phó chủ tịch huyện H.Đăk Tô (Kon Tum) phát hiện thêm bãi gỗ lậu chứa trong nhà ông Phạm Văn Bừng.

Ngày 11.10, ông Mai Huy Hưng, Phó chánh Văn phòng UBND H.Đăk Tô (Kon Tum), cho biết sáng cùng ngày, ngành chức năng của huyện đã tiến hành kiểm đếm và tịch thu số gỗ lậu phát hiện tại nhà ông Phạm Văn Bừng (49 tuổi, trú tại làng Tê Pheo, xã Đăk Trăm, H.Đăk Tô).
Ngành chức năng kiểm đếm số gỗ vào sáng ngày 11.10 Ảnh: P.A

Sự việc bị phát giác vào chiều 10.10, khi ông Ngô Tấn Liêm, Phó chủ tịch UBND H.Đăk Tô, dẫn đoàn công tác của huyện đi kiểm tra bãi cát ở xã Đăk Trăm do ông Bừng khai thác.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện trong nhà ông Bừng chứa 114 hộp, gồm gỗ dỗi, xoan đào, mít nài, thông (từ nhóm 3 đến nhóm 6), tương đương hơn 15m3 gỗ. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, ông Bừng không xuất trình được giấy tờ chứng mình nguồn gốc số gỗ nói trên.

Theo ông Nguyễn Đức Long, kiểm lâm địa bàn xã Đăk Trăm, toàn bộ số gỗ nói trên có dấu búa kiểm lâm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ. "Chúng tôi nghi số gỗ nói trên có thể khai thác tại rừng của H.Tu Mơ Rông (Kon Tum)", ông Long cho biết.
Cũng theo ông Long, ông Bừng hiện đã thừa nhận là chủ nhân toàn bộ số gỗ này.
Vụ việc đang được ngành chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.