Kiểm tra chất lượng hầm dìm Thủ Thiêm

29/03/2009 23:38 GMT+7

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng vừa có công văn gửi UBND TP.HCM (chủ đầu tư công trình hầm Thủ Thiêm) về phương pháp đánh giá chất lượng hầm dìm Thủ Thiêm. Theo đó, hội đồng đề nghị UBND TP tổ chức thí nghiệm khoan lấy lõi bê tông hầm nhằm đánh giá cường độ và độ chống thấm của bê tông tại 4 đốt hầm dìm...

 Để đảm bảo tính khách quan, đơn vị lấy mẫu phải lập đề cương thí nghiệm, nêu vị trí lấy mẫu, số lượng mẫu cần khoan, quy trình lấy mẫu, phương pháp thí nghiệm...

Như Thanh Niên đã đưa tin, hầm Thủ Thiêm vượt qua sông Sài Gòn gồm 4 đốt hầm dìm (dài 370m) ngay khi đúc xong tại bãi đúc Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã có nhiều vết nứt và đến nay vẫn chưa thể thống kê đầy đủ các vết nứt. Đáng lưu ý, các mặt tường và bản đáy, đỉnh của 4 đốt hầm đều xuất hiện vết nứt.

Từ tháng 6.2008 đến nay công tác nghiên cứu, tìm giải pháp khắc phục vết nứt vẫn được tiến hành. Một đơn vị tư vấn của Úc được chọn để đánh giá nguyên nhân, tìm giải pháp chống thấm, đảm bảo độ bền của hầm dìm trên 100 năm như thiết kế.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.