Kiên Giang: Đóng vai chú rể, ra tay cướp 20 chỉ vàng

30/10/2019 15:16 GMT+7

Đến tiệm vàng vờ mua vàng tặng vợ sắp cưới, lợi dụng chủ tiệm mất cảnh giác, Khang cướp vàng bỏ chạy nhưng không thoát.

Ngày 30.10, liên quan đến một vụ cướp vàng, Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khang (18 tuổi, ngụ ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng A, H.An Minh, Kiên Giang) để điều tra về về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8.9, Khang đến tiệm vàng Lê Trương (ở khu phố Kiên Tân, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương), đóng vai “chú rể” đi sắm vàng để chuẩn bị cưới vợ. Tại đây, Khang gặp chủ tiệm là bà Trương Thị Mỹ Trinh và yêu cầu cho xem một số mẫu lắc đeo tay, nhẫn, dây chuyền vàng 18K và 24K tổng trọng lượng 20 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng.
Lợi dụng lúc bà Trinh không để ý, Khang giật hết số vàng trên chạy ra ngoài tẩu thoát. Bà Trinh nhanh chóng tri hô, rồi cùng chồng và người dân bao vây và bắt giữ Khang cùng toàn bộ tang vật.
Tại cơ quan công an, Khang khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tiệm vàng. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.