Kiến nghị cơ chế đặc thù giải tỏa bờ bắc kênh Đôi

Đình Phú
Đình Phú
25/06/2018 09:53 GMT+7

Ngày 24.6, UBND Q.8 (TP.HCM) báo cáo và kiến nghị UBND TP về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ bắc kênh Đôi, các phường 8, 9, 10, 12, 14 (Q.8).

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án khoảng hơn 54.000 m2 với 1.013 hộ bị ảnh hưởng. Theo đó, với các trường hợp nhà lấn chiếm kênh, rạch phải di dời toàn bộ có một phần trên đất, một phần trên rạch, phần diện tích nhà ở, công trình xây dựng lấn chiếm kênh, rạch được hỗ trợ với mức đề xuất, cụ thể: đất xây dựng từ trước 15.10.1993 hỗ trợ bằng 40% trị giá đất ở để tính bồi thường theo diện tích xây dựng nhà thực tế nhưng không quá 40 m2/hộ; xây dựng từ 15.10.1993 đến trước 1.7.2004 hỗ trợ bằng 30% nhưng không quá 40 m2/hộ; xây dựng từ 1.7.2004 đến trước 1.7.2006 hỗ trợ bằng 20% nhưng không quá 40 m2/hộ; từ 1.7.2006 trở về sau không hỗ trợ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.