Kiến nghị tăng cường lực lượng chấp pháp trên vùng biển đánh bắt xa bờ

08/07/2017 08:34 GMT+7

Ngày 7.7, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tiếp xúc cử tri, thông tin về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Theo phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc, việc Chính phủ cho vay đóng tàu vỏ thép, hỗ trợ xăng dầu đã giúp ngư dân vững vàng vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về việc cho phép nhận chìm gần 1 triệu m3 chất thải xuống vùng biển dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng sinh kế của ngư dân. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu xây dựng sân bay tại đảo Phú Quý để làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu y tế và phục vụ du lịch...
Anh Lê Quốc Phong ghi nhận các ý kiến của cử tri, đặc biệt là nhóm ý kiến liên quan đến hỗ trợ ngư dân trong phát triển dịch vụ, hậu cần nghề cá, hỗ trợ ngư dân duy trì sản xuất trên biển, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Anh Lê Quốc Phong cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường các lực lượng chấp pháp như kiểm ngư, cảnh sát biển ở các vùng biển đánh bắt xa bờ, hỗ trợ ngư dân trong lao động sản xuất trên biển.
Cùng ngày, anh Lê Quốc Phong đã đến thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng Trần Thị Mai ở xã Tam Thanh và các gia đình thương binh, bệnh binh trên đảo Phú Quý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.