Kiện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đòi bồi thường oan sai

30/06/2018 08:32 GMT+7

Ngày 29.6, TAND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ ông Nguyễn Trần (52 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc) kiện đòi Viện KSND tỉnh Đồng Nai bồi thường vì bị truy tố oan.

Theo hồ sơ vụ kiện, vào năm 2005, ông Trần bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái mới 12 tuổi dẫn đến có thai. Năm 2006, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ cho cơ quan điều tra do ông Trần kêu oan, tố bị bức cung, dùng nhục hình.
Năm 2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do: “hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội…”. Sau gần 10 năm ông Trần "gõ cửa" nhiều nơi, ngày 17.11.2017, tại trụ sở UBND xã Xuân Hưng, Viện KSND tỉnh đã tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với người bị truy tố oan sai là ông Nguyễn Trần nhưng không đạt được thỏa thuận mức bồi thường.
Chính vì thế, ông Trần đã khởi kiện Viện KSND tỉnh Đồng Nai ra TAND H.Xuân Lộc, yêu cầu bồi thường hơn 1 tỉ đồng cho 641 ngày tù oan.
Sau một ngày xét xử, TAND H.Xuân Lộc đã buộc Viện KSND tỉnh Đồng Nai bồi thường cho ông Nguyễn Trần 356 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.