Kinh doanh bất động sản kiêm cầm đầu băng côn đồ

03/12/2012 18:23 GMT+7

(TNO) Ngày 3.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã bắt tạm giam Trần Văn An (37 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và đánh bạc, đồng thời ra lệnh truy nã hai tên đàn em của An.

Theo điều tra, từ tháng 8.2012 đến tháng 9.2012, Trần Văn An là người kinh doanh bất động sản (tại Văn phòng giao dịch Quốc An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) thường xuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Để thực hiện cá độ, An cùng với Nguyễn Văn Phước (36 tuổi) và Phan Văn Mạnh (34 tuổi, cùng quê Nghệ An, cùng bị bắt tạm giam ngày 1.12) được một người ở Nghệ An (chưa xác định lai lịch) chuyển giao tài khoản và mật mã trang mạng Casino889 để móc nối với các con bạc tham gia cá cược.

Bên cạnh đó, nhiều lần An và Phước cũng trực tiếp tham gia cá cược với nhau, có ngày lên đến 30 trận đấu bóng đá ở các giải Châu u và châu Mỹ với số tiền ăn thua trên 6 tỉ đồng/ngày.

Còn Phan Văn Mạnh (cùng là dân môi giới bất động sản), từ khoảng tháng 8.2012 đến cuối tháng 9.2012, Mạnh tham gia đường dây cá độ của An với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

“Đại gia” bất động sản cầm đầu băng côn đồ 
Công an thu giữ tang vật vụ án - Ảnh: Đỗ Trường

Trước đó, vào ngày 27.8, Trần Văn An đi nhậu với ba đàn em là Trần Đình Long (36 tuổi), Lê Duy Tuấn Anh (25 tuổi, cùng quê Bình Dương, cùng đang bị truy nã) và Nguyễn Xuân Hồng (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) tại quán Bình Trị Quán ở P.Tân Bình, TX.Dĩ An).

Trong lúc nhậu, thấy bàn bên cạnh có bốn cô gái và một số thanh niên đang ngồi nhậu nên An cầm ly qua mời bia.

Lúc này, An dùng tay sàm sỡ vào ngực một cô gái, nên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhóm người của An bị đánh và chạy ra khỏi quán nhậu.

Sau đó, An điện thoại huy động hàng chục đàn em mang theo dao và gậy đến giao chiến với nhóm thanh niên vừa đánh mình.

Trong lúc hỗn chiến, đàn em của An đã dùng gậy tầm vông đánh anh Đỗ Nguyễn Thới Trung và gây thương tích cho anh này.

Trong vụ việc này, cơ quan Công an đã ra lệnh truy nã Trần Đình Long và Lê Duy Tuấn Anh về hành vi cố ý gây thương tích.

Đỗ Trường

>> Vụ bóp cổ nữ sinh tới chết: Hung thủ khai dối
>> Vụ án mạng trong khu chung cư: Hung thủ là sinh viên
>> Bắt hung thủ giết cụ già để cướp vàng
>> Truy tố một học sinh lớp 8 về hành vi giết người
>> Giết người vì ghen mù quáng, lãnh án chung thân
>> Y án hai vợ chồng giết người dã man
>> Bắt giam chủ hãng taxi giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.