Kinh doanh trái phép hàng ngàn hộp pháo nổ và đồ chơi Trung Quốc

25/01/2014 22:00 GMT+7

(TNO) Ngày 25.1, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại quán tạp hóa của gia đình ông Lê Thanh tàng trữ, kinh doanh trái phép các loại pháo nổ và đồ chơi trẻ em Trung Quốc với số lượng lớn.

(TNO) Ngày 25.1, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại quán tạp hóa của gia đình ông Lê Thanh (52 tuổi, trú tại thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lấp) tàng trữ, kinh doanh trái phép các loại pháo nổ và đồ chơi trẻ em Trung Quốc nguy hiểm với số lượng lớn.

 Thu giữ hàng ngàn hộp pháo nổ và đồi chơi Trung Quốc độc hại
Pháo và đồ chơi Trung Quốc bị công an thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thống kê có 1.137 hộp pháo nổ, pháo diêm; 200 cây pháo hoa, pháo dây, 57 hộp pháo quay, 19 quả đạn cối, lựu đạn, trái nổ các loại.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện có 290 khẩu súng bắn đạn nhựa, bắn tia laser và hơi cay, 68 ống thụt bắn bi nhựa, 260 bịch đạn bi nhựa gói trong ni lon (mỗi bịch 70 viên)…

Toàn bộ mặt hàng trên đều do Trung Quốc sản xuất và nằm trong danh mục sản phẩm, đồ chơi nguy hiểm cấm sử dụng.

Qua khai thác, bước đầu ông Thanh khai nhận mua các mặt hàng trên từ TP.HCM về bán lại kiếm lời. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông cũng tiến hành kiểm tra và thu giữ tại một số tiệm tạp hóa ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút, hơn 21 kg pháo nổ các loại cùng hàng loạt đồ chơi Trung Quốc nguy hiểm.    

Tin, ảnh: Phan Bá

>> Bắt đối tượng thuê taxi đi bán pháo nổ
>> Mỗi ngày bắt 2 tạ pháo nổ
>> Bắt hơn 1 tạ pháo nổ
>> Tiêu hủy hơn 600 hộp đồ chơi Trung Quốc
>> Đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc từ 300 - 400 lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.