Kỷ nguyên mới hợp tác phát triển Việt - Nhật

06/06/2017 06:38 GMT+7

Chiều 5.6, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư VN, đồng thời chứng kiến lễ trao hàng loạt hợp đồng, giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá 22 tỉ USD giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp VN với doanh nghiệp Nhật Bản.

Đây là sự kiện đặc biệt có sự tham dự của Thủ tướng hai nước và cũng là Hội nghị Xúc tiến đầu tư VN quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Nhật Bản. Hội nghị có chủ đề "Hướng đến kỷ nguyên mới trong quan hệ kinh tế VN - Nhật Bản”, do Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) phối hợp Bộ
KH-ĐT, Ngân hàng BTMU (Nhật Bản) và Ngân hàng VietinBank tổ chức, thu hút 1.600 đại biểu, doanh nghiệp (DN), trong đó có 200 đại biểu DN VN tham dự.
Cam kết môi trường đầu tư tốt nhất
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu DN hai bên đã có các hoạt động kết nối kinh doanh (B2B). Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ trao 36 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác MOU trị giá trên 22 tỉ USD; trong đó có dự án: Điện Nghi Sơn 2 (trị giá 2,793 tỉ USD), Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông (200 triệu USD), sân golf Sakura Hải Phòng (40 triệu USD), hợp tác của Vietjet Air (38 triệu USD), thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn TH và Tập đoàn ITEC của Nhật Bản về xây dựng Tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao...     
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng VN - Nhật Bản. Thủ tướng dẫn báo cáo vừa được JETRO công bố gần đây cho biết môi trường đầu tư ở VN đã nhận được đánh giá tích cực của cộng đồng DN Nhật Bản; 90% DN Nhật Bản tin rằng mở rộng kinh doanh tại VN giúp họ tăng doanh thu. Đến hết năm 2016, Nhật Bản có hơn 3.200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại VN với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 42 tỉ USD, chiếm 15% tổng FDI vào VN.
Thủ tướng cũng thông tin về những lĩnh vực công nghiệp VN đặt trọng tâm phát triển vượt bậc gồm điện tử, máy nông nghiệp, chế biến nông thủy sản, đóng tàu, môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô...; đồng thời mong muốn nhà đầu tư Nhật Bản sớm đầu tư vào các lĩnh vực này. “Tôi tin tưởng rằng không có gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới về sự thân tình, gần gũi, tin cậy trong hợp tác phát triển giữa hai nước chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ VN tiếp tục cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất, giảm chi phí giao dịch, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, đồng thời trao cơ hội tham gia và đóng góp của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân - động lực quan trọng phát triển nền kinh tế.
Nhiều cơ hội cụ thể cho DN Nhật
Về cơ hội đầu tư cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ VN đang đẩy mạnh hoạt động mua bán và sáp nhập gắn với cổ phần hóa các DN nhà nước lớn trong các lĩnh vực: vận tải, hạ tầng, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, xây dựng. Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư Nhật Bản trở thành đối tác chiến lược của DN VN. Bên cạnh đó, VN cũng đang khẩn trương hoàn thiện cơ chế thúc đẩy hình thức đầu tư hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng theo hướng chú trọng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia với tỷ lệ góp vốn linh hoạt, cơ chế thông thoáng. Đây cũng chính là thế mạnh của nhà đầu tư Nhật Bản. Ngoài ra, với việc thúc đẩy khởi nghiệp, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn cầu, VN mong muốn các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhật Bản bỏ vốn vào DN khởi nghiệp của VN thông qua đơn giản hóa các thủ tục.
Cơ hội thuận lợi cũng đến với nhà đầu tư hai nước khi theo Hiệp định Thương mại tự do VN - Nhật Bản, mức thuế bình quân đối với hàng VN xuất khẩu vào Nhật Bản giảm dần xuống 2,8% vào năm 2018, trong khi thuế suất bình quân đối với hàng nhập khẩu từ Nhật vào VN sẽ giảm dần còn 7%.
Đối tác tin cậy
Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một quốc gia muốn độc lập cần phải mạnh và muốn mạnh thì cần có bạn bè, đối tác" và châm ngôn của người Nhật: "Để đạt được những thành công vĩ đại, chúng ta không phải chỉ hành động mà còn phải mơ ước, không phải chỉ biết lập kế hoạch mà còn phải tin tưởng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “VN đã xây dựng quan hệ hữu nghị, tích cực hội nhập quốc tế và Nhật Bản chính là một đối tác chiến lược mà chúng tôi rất tin tưởng. Tôi tin rằng mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước VN - Nhật Bản sẽ là nền tảng đem đến sự phát triển và phồn thịnh cho hai quốc gia”.
Phát biểu tại hội nghị này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vui vẻ nhắc lại chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ này là VN. Ông nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác VN - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đều đang phát triển rất mạnh mẽ, theo đúng tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng mà sự kiện nổi bật là chuyến thăm cấp nhà nước tới VN lần đầu tiên của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản mới đây mang ý nghĩa lịch sử, đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới.
Thủ tướng Shinzo Abe tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa VN - Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là sau khi hai nhà lãnh đạo nhất trí những nội dung thúc đẩy hợp tác giữa DN hai nước. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho các hoạt động đầu tư của các DN Nhật Bản vào VN thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác về nhiều mặt để thúc đẩy hơn nữa tự do thương mại. Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ VN tổ chức thành công sự kiện APEC VN 2017.
Sẽ giải quyết thỏa đáng các kiến nghị
Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và chân thành, đánh giá cao môi trường đầu tư thuận lợi của VN, nhưng đồng thời các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đưa ra một số vấn đề mong muốn chính phủ sớm có biện pháp tháo gỡ.
Theo bà Yuri Sato, Phó chủ tịch JETRO, kết quả khảo sát hằng năm của JETRO cho thấy cứ 3 DN Nhật Bản thì có 1 DN mong muốn mở rộng đầu tư ở VN. “Đó là do DN Nhật Bản tăng trưởng doanh thu khi đầu tư vào VN và đánh giá thị trường VN rất triển vọng”, bà Yuri Sato nói. Trong khi đó, Tổng giám đốc Tập đoàn Sumitomo Nakamura cho rằng các DN Nhật Bản đang mở rộng sản xuất kinh doanh tại VN trên cơ sở tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ VN - Nhật Bản, nhất là sau chuyến thăm VN của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản. Tuy nhiên, VN cần giải quyết vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể đảm nhiệm vị trí quản lý điều hành DN còn thiếu, nhất là tăng cường các cơ sở đào tạo về quản lý kinh doanh, tiếng Nhật.
Các DN cũng đề cập đến những vấn đề về phát triển công nghiệp phụ trợ còn yếu dẫn đến tỷ lệ nội địa hóa của nhiều ngành còn thấp so với nhiều nước trong khu vực; vấn đề về thuế, phí, một số vấn đề về bảo hiểm lao động; chi phí nhân công tăng; sự thiếu minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính...
Sau khi cùng Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh trực tiếp đối thoại, trao đổi với các nhà đầu tư, kết luận hội nghị, trên tinh thần cầu thị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu các vấn đề nhà đầu tư Nhật Bản nêu ra và cho biết Chính phủ sẽ giải quyết một cách thỏa đáng trong quá trình xây dựng chính sách thời gian tới.
Thời cơ tốt để các nhà đầu tư Nhật Bản vào VN
Sáng 5.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp gỡ một số DN, quỹ đầu tư lớn của Nhật Bản đầu tư vào VN. Phát biểu với các nhà đầu tư, Thủ tướng cho rằng đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, là thời cơ tốt để các nhà đầu tư của Nhật Bản vào VN. Thủ tướng nhấn mạnh VN xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và DN, đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào nhóm đầu ASEAN. Đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài FDI là động lực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của VN.
Trưa cùng ngày, Thủ tướng dự tọa đàm bàn tròn với các DN lớn của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, xăng dầu, tài chính - ngân hàng, thương mại và bán lẻ của Nhật Bản như: Canon, Panasonic, Nipro Corporation, Taisei Corp, Tokyo Gas, Idemitsu, Taiyo Nippon Sanso, Hitachi Zosen, Aeon, Fast Retail, Mitsubishi UFJ Leasing... Thủ tướng nhấn mạnh đây là dịp để các bộ, ngành VN lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư Nhật Bản, từ đó làm cơ sở đề ra các giải pháp giải quyết một số vấn đề vướng mắc về môi trường đầu tư; đồng thời góp phần vào việc hoạch định chính sách của tương lai phát triển nền kinh tế VN. Thủ tướng đánh giá cao những đề xuất, đặc biệt liên quan đến việc phát triển tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất công nghiệp của VN; phát triển công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy phát triển hạ tầng; mở rộng bán lẻ ở thị trường tiệm cận 100 triệu dân của VN...
Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Mitsubishi và Công ty dầu khí Mitsui. Thủ tướng mong muốn Mitsubishi và Mitsui tiếp tục đầu tư, thực hiện các dự án kinh doanh trong các lĩnh vực mà hai tập đoàn có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu phát triển của VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.