Kỷ niệm trọng thể 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

02/09/2010 00:07 GMT+7

* Một tương lai xán lạn đang đến với dân tộc ta (*) * Từ Tuyên ngôn độc lập đến bản Hiến pháp đầu tiên * Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh * Chủ tịch nước tiếp các đoàn đại biểu quốc tế dự kỷ niệm Quốc khánh 2.9

Sáng qua 1.9, Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2010) và Quốc khánh 2.9 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Dự lễ có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; cùng nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, TP Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các đại sứ cùng nhiều trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (xem toàn văn trang 6).

Trước đó, sáng sớm 1.9, đoàn đại biểu BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

* Chiều 1.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật các đại biểu quốc tế sang thăm Việt Nam đồng thời tham dự các hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Các đoàn đại biểu đến từ 21 nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Liên bang Nga, Cuba và các nước châu u, châu Á - Thái Bình Dương, châu Mỹ. Đây là các cựu chiến binh, cựu chuyên gia, đại diện các gia đình có công với Việt Nam, đại diện các tổ chức hòa bình, dân chủ quốc tế, các tổ chức đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam; đại diện các tổ chức phi chính phủ đã hợp tác có hiệu quả với Việt Nam sau chiến tranh...

* Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM, do Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu hôm qua đã đến đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Sau đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tại nghĩa trang TP (đồi Lạc Cảnh). Cùng ngày, tại hội trường UBND Q.12, Quận ủy; UBND; Ủy ban MTTQ Q.12 long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đồng thời làm lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho 2 phường Thạnh Lộc và Thạnh Xuân.

* Theo phóng viên TTXVN tại Liên Hiệp Quốc, nhân ngày Quốc khánh Việt Nam 2.9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

* Hôm qua, tại nhiều địa phương trong cả nước đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

N.Minh - M.Nam - H.Nam - Cổng TTĐT Chính phủ - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.