Lễ giỗ tổ Hùng Vương 30.4, 1.5: TP.HCM tăng chuyến xe buýt

09/04/2019 15:42 GMT+7

Dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 sẽ tăng khoảng 384 chuyến trên 8 tuyến xe buýt nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngày 9.4, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (gọi tắt Trung tâm) cho biết dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương (ngày 14.4) dự kiến sẽ tăng 116 chuyến trên 4 tuyến xe buýt; dịp lễ kỷ niệm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30.4) và Quốc tế lao động (1.5) dự kiến sẽ tăng 268 chuyến trên 4 tuyến xe buýt.
Thời gian phục vụ lễ giỗ tổ Hùng Vương là 3 ngày (từ ngày 13.4 đến 15.4); lễ 30.4 và 1.5 là 5 ngày (từ 27.4 đến hết ngày 1.5). Nếu lượng hành khách tăng đột biến thì doanh nghiệp vận tải sẽ phải điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách được thuận lợi, tránh ứ đọng khách.
Ngoài ra, tại các bến xe liên tỉnh, Trung tâm dự kiến sẽ tăng cường khoảng 60 xe buýt loại xe 40 chỗ để giải tỏa hành khách tại các khu vực Bến xe Miền Đông, Miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác khi cần thiết.
Đối với các tuyến xe buýt ít khách đi lại trong dịp lễ cũng sẽ được cắt giảm. Cụ thể, Trung tâm giảm chuyến trên 30 tuyến xe buýt với số chuyến là 2.275 vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương và giảm 4.513 chuyến trên 30 tuyến xe buýt vào dịp lễ 30.4 và 1.5.
Đồng thời, Trung tâm điều chỉnh ngưng hoạt động tuyến buýt số 50 (Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia) từ ngày 14.4 đến ngày 15.4 và từ ngày 29.4 đến hết ngày 1.5; Tuyến số 52 (Bến Thành - Đại học Quốc tế) cũng sẽ tạm ngưng hoạt động vào ngày 15.4 và từ ngày 29.4 đến hết ngày 1.5.
Đại diện Trung tâm cũng cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội và Thanh tra Sở GTVT TP.HCM tổ chức kiểm tra theo quy chế phối hợp đã ký kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các trường hợp lợi dụng dịp lễ để thu thêm tiền hành khách.
Đồ họa: Cẩm Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.