Lâm Đồng: Ngưng giãn cách phòng dịch Covid-19 ở TT.Thạnh Mỹ từ ngày 12.9

11/09/2021 18:19 GMT+7

Từ 0g ngày 12.9, tỉnh Lâm Đồng ngưng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng dịch Covid -19 đối với TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương sau 15 ngày thực hiện.

Chiều 11.9, ông Dương Đức Đại, Chủ tịch UBND H.Đơn Dương, cho biết được sự đồng ý của tỉnh Lâm Đồng, từ 0 giờ ngày 12.9, TT.Thạnh Mỹ ngưng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch Covid-19 sau 15 ngày thực hiện.
Trước đó, khi xuất hiện 2 chùm ca nhiễm Covid-19 tại nhà xe Như Vinh và vựa rau Thu Bé, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ TT.Thạnh Mỹ kể từ 0 giờ ngày 28.8 cho đến khi có thông báo mới (tối thiểu 14 ngày).

10 dấu hiệu cảnh báo F0 Covid-19 cần đưa đến bệnh viện sớm

Như Thanh Niên đã phản ánh, đây là lần thứ hai TT.Thạnh Mỹ phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Lần đầu từ 0 giờ ngày 11.7.2021 sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 đến từ TP.HCM làm việc tại Chi nhánh Agribank Đơn Dương. Các xã, thị trấn còn lại thuộc H.Đơn Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.
Ngày 11.9, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết từ ngày 23.8, H.Đơn Dương xuất hiện 19 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó chùm ca liên quan nhà xe Như Vinh có 12 F0 và chùm ca liên quan vựa rau Thu Bé có 7 F0. Trong 2 ngày qua, tại TT.Thạnh Mỹ không ghi nhận ca mắc mới.
Theo Sở Y tế Lâm Đồng, sáng 11.9, địa phương chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 là sinh viên tình nguyện tăng cường chống Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. Chiều 10.9, sinh viên này được đón trở về địa phương cùng đoàn tình nguyện 21 người, cách ly tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Hiện sinh viên này đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam đến ngày 11.9, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 265 ca nhiễm Covid-19, đã có 203 ca điều trị khỏi được xuất viện, hiện chỉ còn 62 ca đang tiếp tục điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.