Lâm Đồng: Nhà báo bị hành hung

27/06/2007 14:14 GMT+7

Lúc 15h ngày 26/6, bố và anh em của cô V.A.P, 24 tuổi ngụ tại phường 9 (Đà Lạt) - nạn nhân của vụ án giết người dã man tại hồ Than Thở ngày 22/2/2007 - là ông Vũ Hải Khoát và Đạt, Tương đến VPĐD báo SGGP tại Đà Lạt khiếu nại việc báo này đưa tin sai sự thật.

Ngày 22/6/2007 vừa qua Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với Hoàng Xuân Việt (25 tuổi, ngụ tại đường Vạn Hạnh, P.8, Đà Lạt) về tội giết người. Trước khi tòa xét xử gia đình Việt đã bồi thường cho gia đình ông Khoát 40 triệu đồng. Thế nhưng báo SGGP đưa tin gia đình Việt đã bồi thường 200 triệu đồng. Cha con ông Khoát đề nghị báo đính chính nhưng lãnh đạo văn phòng báo yêu cầu gia đình phải có văn bản đề nghị. Không đồng ý với cách giải quyết đó, anh Đạt và anh Tương đã hành hung phóng viên và lãnh đạo Văn phòng. Cảnh sát 113 đến can thiệp và mời những người liên quan đến công an phường 3 để giải quyết.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.