Làm rõ trường hợp cố tình bao che 'cát tặc', chống đối lực lượng kiểm tra

17/05/2017 11:42 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam ngày 16.5 đã ký công văn gửi Sở TN - MT, UBND H.Bắc Bình về việc xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn H.Bắc Bình

Công văn của UBND tỉnh Bình Thuận (số 1780) giao Công an tỉnh chỉ đạo và phối hợp với Công an địa phương điều tra làm rõ đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Hiền (trú TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình) cố tình bao che, tiếp tay các đối tượng vi phạm và chống đối lực lượng kiểm tra khi phát hiện vi phạm.

tin liên quan

Xử lý nghiêm vụ 'cát lậu thách thức chính quyền'
Sáng 15.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam đã ký công văn 'khẩn' yêu cầu Sở TN-MT và Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép mà Báo Thanh Niên nêu.
Công văn cũng giao Chủ tịch UBND H.Bắc Bình chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương, không để tình trạng khai thác cát bồi nền trái phép tái diễn, nhất là hoạt động khai thác cát bồi nền trái phép của ông Nguyễn Văn Hiền; đồng thời, rà soát toàn bộ diện tích đất đang sử dụng sai mục đích của ông Hiền tại vị trí trên để xử lý hành vi đất đai theo quy định.
Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND H.Bắc Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, báo cáo trước ngày 10.6.
Trước đó, ngày 24.4, Sở TN-MT Bình Thuận đã có công văn số 1548 gửi UBND tỉnh Bình Thuận, báo cáo về hoạt động khai thác cát trái phép phổ biến H.Bắc Bình, thiếu sự quản lý của địa phương.
Cụ thể, tình trạng khai thác cát trái phép của ông Nguyễn Văn Hiền diễn ra từ nhiều năm nay.
Ngày 3.4, khi Cảnh sát kinh tế và Thanh tra Sở TN-MT bắt quả tang trong mỏ cát lậu của ông Hiền đang khai thác trái phép (tại xã Hòa Thắng, giáp ranh thị trấn Lương Sơn, H.Bắc Bình). Công an yêu cầu ông Hiền đến để làm việc nhưng phải chờ đến 6 tiếng sau ông Hiền mới xuất hiện.
Khi đến nơi, ông Hiền cho gỡ bình ắc quy của xe múc, khiến công an không thể nổ máy xe, chở xe tang vật đi. Ông Hiền còn khóa cửa cổng mỏ lại, đồng thời đưa nhiều “người lạ” đến bao vây tổ công tác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.