Làm rõ vụ bệnh nhân chết trên bàn mổ

25/09/2015 05:28 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hôm qua 24.9, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) làm việc với ê kíp phẫu thuật liên quan đến một bệnh nhân (BN) L.T.N (73 tuổi, ngụ Tiền Giang) tử vong trên bàn mổ tại BV Chấn thương chỉnh hình. Trước đó, ê kíp phẫu thuật cũng đã làm việc với cơ quan công an về cái chết của BN.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hôm qua 24.9, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) làm việc với ê kíp phẫu thuật liên quan đến một bệnh nhân (BN) L.T.N (73 tuổi, ngụ Tiền Giang) tử vong trên bàn mổ tại BV Chấn thương chỉnh hình. Trước đó, ê kíp phẫu thuật cũng đã làm việc với cơ quan công an về cái chết của BN.

BN bị gãy liên lồi cầu xương đùi được đưa vào BV ngày 18.9; đến cuối ngày 22.9, BN được phẫu thuật (mổ dịch vụ), trong lúc đang mổ BN trở nặng, rồi tử vong. Bức xúc, ngay sau đó người nhà đã trình báo công an địa phương đến BV làm việc, niêm phong hồ sơ bệnh án ngay trong đêm 22.9. Điều đáng nói, BN này lớn tuổi, tại sao BV không đưa vào diện mổ chương trình của nhà nước mà lại chuyển qua mổ dịch vụ ngoài giờ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.