Lâm tặc thoát vào rừng sâu, để lại xe quá đát biển số giả chở gỗ lậu

20/03/2018 16:15 GMT+7

Bị phát hiện, các lâm tặc để lại xe quá đát gắn biển số giả chở gỗ lậu, chạy thoát thân vào rừng sâu.

Ngày 20.3 Hạt Kiểm lâm H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết đang phối hợp với ngành công an xác minh làm rõ để xử lý vụ phá rừng trái phép tại xã Đạ Sar (Lạc Dương).
Trước đó, đêm 19.3, sau nhiều ngày mật phục, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim phát hiện tại tiểu khu 118 (xã Đạ Sar) có khoảng 4 - 5 người dùng cưa máy hạ trái phép những cây thông cổ thụ có đường kính gốc khoảng 50 cm. Thông được cắt thành những lóng dài 3 m, chất lên xe U oát.
Lập biên bản vụ phát hiện xe quá đát chở gỗ lậu Ảnh: Lâm Viên
Khi lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang, lợi dụng đêm tối, nhóm lâm tặc tuôn chạy vào rừng sâu, để lại chiếc xe U oát gắn BS TH-7374, phía sau xe lại gắn BS 49H - 8885. Ban Quản lý rừng Đa Nhim lập biên bản tạm giữ chiếc xe trên cùng toàn bộ số gỗ vừa khai thác trái phép tại hiện trường.
Qua xác minh, chiếc U oát trên đã quá niên hạn sử dụng, gắn biển số giả.
Trước đó, cũng tại tiểu khu 118, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương phát hiện ô tô 16 chỗ ngồi BS 18B - 00633 có gắn hàng chữ Công ty TNHH Du lịch Nam Định chở gỗ lậu. Khi bị phát hiện, tài xế cũng nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại xe. Qua xác minh, chiếc xe này của công ty du lịch Nam Định, nhưng đã mua bán qua nhiều đời chủ sở hữu, hết niên hạn sử dụng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.