Lần đầu đi chơi khuya, thiếu nữ tố bạn chuốc rượu và cưỡng hiếp mình

11/01/2016 18:20 GMT+7

Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, đang xác minh điều tra đối với trường hợp cháu T.H.D (sinh ngày 22.1.2000) tố bị cưỡng hiếp 3 lần khi đi chơi khuya, xảy ra tại nhà trọ Kim Thơ (quận Ô Môn).

Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, đang xác minh điều tra đối với trường hợp cháu T.H.D (sinh ngày 22.1.2000) tố bị cưỡng hiếp 3 lần khi đi chơi khuya, xảy ra tại nhà trọ Kim Thơ (quận Ô Môn).

Nạn nhân tố cáo bị cưỡng hiếp 3 lần trong đêmNạn nhân tố cáo bị cưỡng hiếp 3 lần trong đêm
Theo trình báo của nạn nhân và gia đình, chiều 23.1.2015, D xin phép gia đình đến dự tiệc đầy tháng của người chị hàng xóm. Sau đó, D cùng bạn của người này (có D.H.Q.P, 20 tuổi, ngụ quận Ô Môn) tổ chức tiệc nhậu đến 23 giờ cùng ngày.
Sau đó P chở D vào nhà nghỉ Kim Thơ và cả nhóm tiếp tục nhậu nhẹt. D bị chuốc rượu say và phải ngủ chung phòng với P. Đêm đó, P dùng vũ lực 3 lần xâm hại ngoài ý muốn nạn nhân. Cô gái say rượu và đuối sức nên chống yếu ớt. Thỏa mãn xong, gần sáng P bỏ nạn nhân một mình tại nhà trọ và lấy xe máy về nhà. D tìm đường về nhà và thuật lại toàn bộ sự việc.
Gia đình đã làm đơn gởi đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của P.
“P và mấy người bạn ép cháu uống liên tục. Khuya đó, P không chịu chở cháu về nhà và liên tục dùng vũ lực, đe dọa để cưỡng hiếp. Cháu chống cự yếu ớt nhưng không dám la vì sợ bị giết”, cô gái khóc kể lại sự việc.
Theo gia đình, D học đến lớp 8 thì nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình chuyện lặt vặt. Lần đầu tiên D xin phép gia đình ra ngoài chơi và xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cơ quan điều tra đã mời P và D lên làm việc và đang chờ kết quả giám định để xử lý vụ việc theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.