Lần đầu ở Phú Yên, tội phạm tấn công dã man Trưởng Công an xã và người thân

26/09/2016 13:56 GMT+7

Đại tá Phổ nhận định: ‘Đây là vụ án đầu tiên ở Phú Yên mà tội phạm tấn công dã man lực lượng bảo vệ pháp luật và người thân của họ’.

Sáng 26.9, đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an H.Đồng Hòa, Phú Yên khẳng định đang củng cố hồ sơ và sẽ khởi tố nhóm 6 người, gồm: Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi), Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi), Phạm Đức Nhân (23 tuổi) và Phạm Văn Dịnh (22 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.
Theo đại tá Phổ, cả 6 người này (đều trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm) do Tây cầm đầu đã dùng cơ bi da, dao tấn công anh Trần Trọng Toàn (46 tuổi), Trưởng Công an xã Hòa Tâm (H.Đông Hòa) khiến anh Toàn bị nhiều vết thương trên người.
Ngoài ra, nhóm này cũng đã tấn công bà Ngô thị Chơi (61 tuổi, mẹ ruột anh Toàn), khiến bà Chơi nứt sọ. Hai nạn nhân khác trong vụ án là ông Trần Trọng Thành (66 tuổi) và bà Lê Thị Liệu (44 tuổi) cũng bị thương ở lưng, cổ và đầu.
“Đây là vụ án gây thương tích nghiêm trọng, có tính chất côn đồ hung hãn và sử dụng hung khí nguy hiểm. Đây cũng là vụ án đầu tiên ở Phú Yên mà tội phạm tấn công dã man lực lượng bảo vệ pháp luật và người thân của họ. Hôm đó, anh Toàn chỉ kịp lấy xô nước trong nhà tắm che lên đầu để bảo vệ. Vì thế, Huỳnh Tấn Tây mới dùng dao đâm thủng phổi anh Toàn”, đại tá Phổ nói.
Đại tá Phổ cho biết, nguyên nhân là do nhóm thanh niên này “xin đểu” nên anh Toàn mời Huỳnh Tấn Tây đến Công an xã Hòa Tâm để nhắc nhở, giáo dục. Tuy nhiên, Tây không đến mà nhậu nhẹt, rồi cùng nhóm thanh niên xông vào nhà tấn công anh Toàn cùng gia đình.
Riêng chị Liệu, nhóm thanh niên này vào nhầm nhà; Tây dùng dao dí vào cổ và đánh chị Liệu gây thương tích. Đại tá Phổ nói, Huỳnh Tấn Tây từng bị kiểm điểm trước dân. Nhóm thanh niên sau khi gây án định bỏ trốn nên Công an H.Đông Hòa đã cử lực lượng phong tỏa, vận động ra trình diện.
Ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND H.Đông Hòa cho biết, đang chỉ đạo Công an huyện này xử lý nghiêm nhóm thanh niên vì hành vi quá côn đồ… Đặc biệt, nhóm này rất manh động, tấn công vào lực lượng chức năng thực thi pháp luật.
Sáng 26.9, tại trụ sở Công an H.Đông Hòa, ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND H.Đông Hòa đã trao giấy khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích phá án nhanh trong vụ án nhóm thanh niên côn đồ dùng hung khí tấn công Trưởng Công an xã Hòa Tâm (H.Đông Hòa) và người thân gây thương tích nặng cho các nạn nhân (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM).
2 tập thể, gồm: Công an H.Đông Hòa và Đội điều tra về tội phạm TTXH Công an H.Đông Hòa. 5 cá nhân, gồm: trung tá Lê Tấn Triệng, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp; thượng úy Lưu Đình Bảo, cán bộ Đội điều tra tổng hợp; Võ Minh Thành, cán bộ Đội điều tra tổng hợp; đại úy Nguyễn Toàn Năng, Đội điều tra về tội phạm TTXH và thiếu úy Nguyễn Hữu Tú, cán bộ Đội kỹ thuật hình sự Công an H.Đông Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.