Lần đầu tiên hải cẩu xuất hiện ở vịnh Đà Nẵng

08/07/2013 11:05 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.7, ngư dân Đà Nẵng đã thả một con hải cẩu bị dính lưới về biển.

Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ngư dân Nguyễn Văn Xu (38 tuổi, trú tổ 122, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) trong lúc kéo rớ ở vịnh Đà Nẵng cách bờ biển Xuân Thiều, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu khoảng 5 km thì phát hiện một con hải cẩu dài khoảng 1 mét, nặng 30 kg.


Cá thể hải cẩu bị dính rớ - Ảnh: Chi cục Thủy sản cung cấp

Ông Xu chở con hải cẩu này vào bờ và báo cho Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng tiếp nhận.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, Chi cục Thủy sản cùng Đồn Biên phòng Phú Lộc và ngư dân Xu đưa con hải cẩu ra biển cách bờ gần chục cây số để thả về môi trường tự nhiên.

Chi cục Thủy sản cho hay sẽ đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biểu dương, khen thưởng tinh thần của ngư dân Nguyễn Văn Xu.

Trung tá Võ Tín, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Lộc cho hay đây là lần đầu tiên hải cẩu - loài động vật vốn thường chỉ sống ở xứ lạnh xuất hiện trên vịnh Đà Nẵng.

Nguyễn Tú

>> Bắt được hải cẩu trên phá Tam Giang
>> Nhiều người săn lùng hải cẩu ở phá Tam Giang
>> Viện Hải dương học Nha Trang tiếp nhận hải cẩu
>> Ngư dân bắt được hải cẩu đòi tiền hỗ trợ
>> Vận động chủ quán nhậu thả đồi mồi về biển
>> Thả rùa “khủng” vận chuyển trái phép về biển
>> Thả rùa hộp trán vàng về thiên nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.