Lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

21/01/2021 09:12 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực cố gắng và tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo vì nạn nhân chất độc da cam của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp.

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Thủ tướng biểu dương những nỗ lực cố gắng và tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo vì nạn nhân chất độc da cam của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
Thời gian tới, Hội cần chú trọng công tác huy động các nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, trước mắt chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho nạn nhân chất độc da cam. Hội kịp thời động viên, cổ vũ, khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam.
Dịp này, Thủ tướng đã trao 50 căn nhà tình nghĩa tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin và 500 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.