Lạng Sơn phấn đấu trở thành một trung tâm dịch vụ của tiểu vùng Đông Bắc

05/11/2016 07:35 GMT+7

Sáng 4.11, tại TP.Lạng Sơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh (4.11.1831 - 4.11.2016). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần ra sức phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công trong việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh cần khuyến khích phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, khôi phục và phát triển các ngành nghề, mặt hàng thủ công; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp chế biến gắn với các vùng nguyên liệu; chú trọng tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trung tâm dịch vụ của tiểu vùng Đông Bắc. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng phát triển văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới...
* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc về thủ đô Hà Nội dự lễ tuyên dương năm 2016. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên những năm gần đây, do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.