Lãnh 8 năm tù vì đánh chết anh ruột

11/09/2014 11:29 GMT+7

(TNO) Sáng 11.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Thì (còn gọi là Chỉ, 27 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh) 8 năm tù giam về tội giết người.


Bị cáo Thì nghe tuyên án -  Ảnh: Giang Phương

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 30.4.2014, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Văn Lượng hỏi mượn xe máy của em gái ruột là Nguyễn Thị Thiếc nhưng chị Thiếc không cho. Khi thấy Lượng tự ý lấy xe đi thì chị Thiếc kéo lại, hai bên giằng co, gây gỗ nhau. Lượng đánh trúng đầu chị Thiếc nên chị khóc.

Lúc này, Thì (em ruột của Lượng, Thiếc) đang uống rượu gần đó nghe vậy nên về can ngăn thì xảy ra xô xát với Lượng.

Lượng vào nhà lấy cây rựa đuổi chém Thì. Sau đó Thì cầm cây sắt quay lại đánh mạnh từ trên xuống trúng đầu Lượng một cái làm Lượng ngã quỵ xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 2.5, Lượng tử vong.

Tại tòa, Thì thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử nhận định, một phần lỗi trong vụ án xuất phát từ bị hại. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân là do bị cáo đã uống rượu dẫn đến hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giang Phương

>> Chích điện giết người tình, lãnh án tù chung thân
>> Mới ra tù lại giết người
>> Kẻ giết người trong quán nhậu lãnh án tử hình
>> Giết người yêu rồi tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.