Lãnh 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

13/09/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Chiều 13.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trương Văn Hiếu (23 tuổi, trú tổ 35 P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em trong phiên xét xử sơ thẩm.


Hiếu trước vành móng ngựa - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, Hiếu và em H.T.U (sinh năm 2001) quen nhau qua internet và thường xuyên đi chơi với nhau.

Ngày 14.5, Hiếu chở U. đi chơi đến khuya rồi rủ U. đến nhà trọ B.M, đường Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà) để nghỉ qua đêm. Tại đây cả hai đã quan hệ tình dục.

Đến chiều 16.5, Hiếu lại chở U. đi chơi và đến khuya thì vào nhà nghỉ S.D trên đường Nguyễn Tất Thành để thực hiện hành vi giao cấu, sau đó U. tiếp tục 'đi bụi' với Hiếu.

Đến chiều 19.5, Hiếu chở U. đi trên đường Bạch Đằng thì bị gia đình U. phát hiện và bắt về.

Theo HĐXX, mức án phạt dành cho Hiếu dưới khung hình phạt tội hiếp dâm trẻ em (từ 12 đến 15 năm tù, chung thân hoặc tử hình) là nhờ nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi gia đình đưa U. đến Công an P.Xuân Hà tố giác hành vi của Hiếu, ngày 22.5, Hiếu đã đến Công an Q.Thanh Khê đầu thú.

Ngoài ra, Hiếu còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như nhân thân tốt, lần đầu vi phạm, cha có công với cách mạng và thành khẩn khai báo.

Nguyễn Tú

>> Ma men hiếp dâm trẻ em lãnh 8 năm tù
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Dụ trẻ 11 tuổi xem phim sex rồi hiếp dâm
>> Khởi tố kẻ hiếp dâm cháu bé 8 tuổi
>> Trộm cướp, hiếp dâm lãnh 17 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.