Lãnh án 7 năm tù vì gây cháy rừng

Phạm Đức
Phạm Đức
30/11/2019 00:00 GMT+7

TAND H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt bị cáo Phan Đình Thành 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, gây cháy rừng .

Ngày 29.11, TAND H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Đình Thành (46 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng, H.Nghi Xuân) 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Theo cáo trạng, trưa 28.6, Thành ra khu vườn phía sau nhà thấy có nhiều rác bẩn, lá và cỏ khô nên gom lại ở góc vườn rồi châm lửa đốt. Do trời nóng, gió tây nam thổi mạnh, ngọn lửa cháy lan ra khắp vườn. Thành dùng xô múc nước dập lửa và tri hô, kêu gọi mọi người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, lan từ vườn sang khu vực rừng thông phía sau nhà bị cáo.
Tiếp đó, đám cháy lan nhanh từ rừng thông sang rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 92A (xã Xuân Hồng và TT.Xuân An, H.Nghi Xuân), gây ra vụ cháy lớn trên núi Hồng Lĩnh.
UBND H.Nghi Xuân huy động hơn 1.000 người tham gia dập lửa nhưng phải đến trưa 1.7, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến hơn 50 ha rừng thông và bạch đàn bị thiêu trụi, thiệt hại hơn 3,2 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.