Lãnh án tù vì mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoài

01/09/2015 07:40 GMT+7

Ngày 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người.

Ngày 31.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) 9 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Phượng (40 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 11 năm tù cùng về tội mua bán người.

Lãnh án tù vì mua bán 21 phụ nữ ra nước ngoàiBị cáo Phượng (trái) và Hường -  Ảnh: T.D
Theo cáo trạng, từ tháng 11.2012 - 12.2013, Phượng móc nối với Hường, Nguyễn Thị Thơm (em ruột Hường, 48 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) đưa 21 phụ nữ tại Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang qua Trung Quốc bán lại cho “chồng hờ” của Phượng ở Trung Quốc.
Tháng 2.2014, một số nạn nhân bỏ trốn về VN đã tố cáo. Ngày 25.2.2014, Phượng tìm cách trốn sang Campuchia nhưng bị bắt giữ, Hường ra đầu thú, còn Thơm bỏ trốn và đang bị truy nã. Theo cáo trạng, Phượng đã hưởng lợi 82,5 triệu đồng, Hường hưởng lợi 168,1 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Phượng khóc nói cáo trạng ghi còn thiếu đoạn bị cáo khai lúc đưa con trai lớn qua Trung Quốc sống chung với chồng. Sau đó, bị chồng giữ con trai khống chế buộc Phượng đưa các cô gái VN sang Trung Quốc, nếu không thì con của Phượng bị chồng đem sang Thượng Hải bán, vì vậy Phượng sợ và làm liều.
Phượng thú nhận 9 lần đưa 21 người qua Trung Quốc bán, khi bán được một người trừ các chi phí Phượng hưởng lợi từ 3 - 5 triệu đồng.
Trong 21 bị hại có 18 bị hại được giải cứu hay trốn được tìm đường về nước, còn 3 bị hại vẫn chưa xác định được đang sống ở đâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.