Lãnh án tù vì 'yêu' trẻ em

30/10/2015 18:42 GMT+7

(TNO) Ngày 30.10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Y Hai Buônyă (29 tuổi, trú xã Yang Tao, huyện Lắk, Đắk Lắk) 14 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em; đồng thời buộc Y Hai Buônyă trợ cấp nuôi con của nạn nhân H.V đến năm 18 tuổi.

(TNO) Ngày 30.10, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Y Hai Buônyă (29 tuổi, trú xã Yang Tao, huyện Lắk, Đắk Lắk) 14 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em; đồng thời buộc Y Hai Buônyă trợ cấp nuôi con của nạn nhân H.V đến năm 18 tuổi.

Theo cáo trạng, vào tháng 6.2013, Y Hai Buônyă nhận được cuộc điện thoại gọi nhỡ vào số máy của mình, khi gọi lại thì làm quen được với H.V (sinh năm 2000) ở cùng xã. Sau đó, Y Hai Buônyă hẹn gặp và nhiều lần chở H.V đến những nơi vắng vẻ để quan hệ tình dục.
Khoảng 3 tháng sau, H.V quen Y Thêu Jiê (24 tuổi, trú cùng xã) nên cắt đứt quan hệ với Y Hai Buônyă. H.V và Y Thêu Jiê cũng quan hệ tình dục với nhau nhiều lần (cơ quan công an xác định lúc này H.V đã trên 13 tuổi). Đến khi thấy H.V có thai thì Y Thêu Jiê chối bỏ, cho rằng cái thai không phải là con mình.
Gia đình H.V tố cáo đến cơ quan điều tra, Y Thêu Jiê bị bắt giữ để xử lý về tội giao cấu với trẻ em.
Y Hai Buônyă cũng được mời đến cơ quan điều tra làm việc nhưng không thừa nhận có quan hệ với H.V. Tuy nhiên, kết quả giám định AND xác định con của H.V sinh ra là con ruột của Y Hai Buônyă. Y Hai Buônyă bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự do quan hệ tình dục với H.V lúc H.V chưa đủ 13 tuổi.
Y Thêu Jiê cũng đã bị TAND huyện Lắk xử phạt 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.