Lãnh án vì có con với 'vợ nhí'

18/11/2015 06:29 GMT+7

Ngày 17.11, TAND H.Tân Trụ (Long An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Tính (21 tuổi, ngụ xã Đức Tân, H.Tân Trụ) 3 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em .

Ngày 17.11, TAND H.Tân Trụ (Long An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Tính (21 tuổi, ngụ xã Đức Tân, H.Tân Trụ) 3 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2014, N.T.M.D (sinh ngày 24.5.1999, ngụ xã Nhựt Ninh) đến xã Bình Tịnh (cùng H.Tân Trụ) làm tiếp viên quán nhậu bình dân. Tại đây, D. quen với Tính rồi thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng khiến D. mang thai.
Phát hiện sự việc, cơ quan điều tra công an huyện yêu cầu chấm dứt mối quan hệ nhưng cả hai bất chấp. Ngày 6.3, Tính bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giao cấu với trẻ em. Đến tháng 9.2015, D. sinh con trai, với kết quả giám định ADN xác định là con của Tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.