Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

16/08/2014 01:00 GMT+7

Nhân 45 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.9.1969 - 2.9.2014) nhằm ngày 21.7 âm lịch, cũng là 45 năm thực hiện di chúc của Người, sáng 15.8 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, thuộc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt chiến sĩ và đồng bào cả nước, bày tỏ niềm xúc động sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu. Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương tập thể cán bộ công nhân viên khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ nguyên vẹn các hiện vật gắn với cuộc đời của Bác.

Cùng ngày, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo các tỉnh, TP trong cả nước đã tới Nhà 67 để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu.

Cũng trong hôm qua, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu, đại diện cho chiến sĩ, đồng bào thủ đô đã tới dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

TTXVN

>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
>> Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.