Lao động Việt Nam bị đánh đập tại Algeria vẫn chưa được về nước

10/10/2015 08:40 GMT+7

Liên quan đến lao động (LĐ) VN tại Algeria bị chủ sử dụng người Trung Quốc đánh đập, ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết trong hôm qua 9.10, lãnh đạo Công ty Simco Sông Đà đã tới Algeria thăm hỏi và động viên 16 LĐ tại Khenchela bị cắt cơm và chuyển tiền để các LĐ mua thực phẩm; đồng thời cam kết không để LĐ bị đói.

Liên quan đến lao động (LĐ) VN tại Algeria bị chủ sử dụng người Trung Quốc đánh đập, ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết trong hôm qua 9.10, lãnh đạo Công ty Simco Sông Đà đã tới Algeria thăm hỏi và động viên 16 LĐ tại Khenchela bị cắt cơm và chuyển tiền để các LĐ mua thực phẩm; đồng thời cam kết không để LĐ bị đói.

Trước đó, lãnh đạo Công ty Simco Sông Đà cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán VN tại đây, để giải quyết sự việc và đến thăm hỏi 2 LĐ đang điều trị vết thương tại chi nhánh Tổng công ty Đông Nhất Giang Tô tại Algeria.
Hiện sức khỏe của 2 LĐ đã khá hơn. Tuy nhiên, theo ông Hương, 2 LĐ này vẫn chưa thể về nước theo dự kiến do chủ sử dụng đang giữ hộ chiếu và các giấy tờ liên quan. Hôm nay (10.10), đại diện Công ty Simco Sông Đà sẽ tới Ain Defla gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của 38 LĐ đang làm việc tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.