Lào hoãn xây đập Xayaburi

08/12/2011 17:39 GMT+7

(TNO) Lào đã hoãn dự án xây đập thủy điện Xayaburi trị giá 3,5 tỉ USD ở hạ lưu sông Mê Kông trong lúc chờ một nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

(TNO) Lào đã hoãn dự án xây đập thủy điện Xayaburi trị giá 3,5 tỉ USD ở hạ lưu sông Mê Kông trong lúc chờ một nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

Trước đó, các nhà hoạt động môi trường và một số nước láng giềng cảnh báo việc xây con đập sẽ gây hại đến sinh kế của hàng triệu người.

Quyết định được một quan chức Campuchia thông báo sau cuộc họp của Ủy hội sông Mê Kông ở thành phố Siem Reap (Campuchia) vào hôm nay 8.12, theo Reuters.

“Bốn nước thành viên đã đồng ý tiến hành thêm các nghiên cứu, nghĩa là việc xây dựng sẽ không xúc tiến cho đến khi chúng ta có kết quả rõ ràng”, ông Te Navuth, Tổng thư ký Ủy ban sông Mê Kông Campuchia nói với các phóng viên.

Lào, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia không thể đạt được thỏa thuận về việc xây dựng con đập Xayaburi vào tháng 4.2011.

Dự án xây dựng con đập đầu tiên ở hạ lưu sông Mê Kông do các ngân hàng, công ty năng lượng và xây dựng của Thái Lan đầu tư và Thái Lan sẽ mua 95% lượng điện được sản xuất từ dự án này.

Sơn Duân

>> Đánh giá tác động môi trường đập Xayaburi không đạt chuẩn
>> Cần hoãn việc quyết định xây đập Xayaburi trên sông Mê Kông
>> Kiến nghị trì hoãn ra quyết định về đập Xayaburi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.