Lao xuống hồ cứu mẹ bất thành, hai mẹ con chết đuối thương tâm

05/11/2016 20:58 GMT+7

Thấy mẹ chới với dưới hồ, người con trai lao xuống cứu mẹ, nhưng do hồ nước quá sâu lại nhiều bùn, nên cả hai mẹ con đều lún sâu và tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 5.11, làm bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi, trú ở thôn 2,  xã Vinh Thanh, H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) cùng con trai Phan Bá Trí (20 tuổi) tử vong vì đuối nước. 

 

Trước đó, mẹ con bà Hiền cùng 2 người khác (trú cùng địa phương) đến khu vực hồ sen của xã để hái rau muống. Bà Hiền không may bị sẩy chân xuống hồ. Thấy vậy, anh Trí liền lao xuống hồ cứu mẹ nhưng do hồ sâu lại nhiều bùn nên cả hai mẹ con đều lún sâu xuống nước.

 
Những người còn lại kêu cứu nhưng khi người dân địa phương đến ứng cứu thì hai mẹ con anh Trí đã tử vong.
 
Theo ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh, gia đình bà Hiền có hoàn cảnh khá khó khăn, chồng bà đã mất, nhiều năm qua bà Hiền làm đủ thứ nghề để nuôi 3 người con.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.