Lập 10 công ty làm giả hồ sơ lừa chiếm đoạt tiền BHXH

25/05/2015 07:21 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Q.9 (TP.HCM) phối hợp với Công an TP.HCM vừa bắt giữ Lê Thành Thắng (36 tuổi) và vợ là Phạm Thị Ngọc Hằng (28 tuổi, đều ngụ Q.9). Trước đó, sáng 20.5, Hằng đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) Q.9 nộp hồ sơ tạm ứng kinh phí thai sản cho nhân viên của công ty. Kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo của BHXH Q.9 phát hiện hồ sơ có dấu hiệu giả mạo nên báo công an.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Q.9 (TP.HCM) phối hợp với Công an TP.HCM vừa bắt giữ Lê Thành Thắng (36 tuổi) và vợ là Phạm Thị Ngọc Hằng (28 tuổi, đều ngụ Q.9). Trước đó, sáng 20.5, Hằng đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) Q.9 nộp hồ sơ tạm ứng kinh phí thai sản cho nhân viên của công ty. Kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo của BHXH Q.9 phát hiện hồ sơ có dấu hiệu giả mạo nên báo công an.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ vợ chồng Hằng. Theo hồ sơ tài liệu của cơ quan công an, từ giữa năm 2013 đến nay, vợ chồng Hằng đã thành lập 10 công ty; làm giả hồ sơ giấy tờ nhân viên của công ty để lãnh tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức hồi phục sức khỏe... Vợ chồng Hằng mang hồ sơ nhân viên “ma” đến BHXH của nhiều quận, huyện để lừa chiếm đoạt khoảng 1,3 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.