Lập 3 chốt trực tại khu xảy ra vụ nổ ở Bắc Ninh

07/01/2018 08:43 GMT+7

Chính quyền địa phương đã thành lập 3 tổ công tác trực chốt kiểm soát đặt tại các nút giao thông dẫn vào xã Văn Môn (H.Yên Phong, Bắc Ninh), nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng hôm 3.1.

Liên quan vụ nổ kinh hoàng vào sáng 3.1 tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn) khiến 2 trẻ tử vong và 8 người khác bị thương, nhiều ngôi nhà bị sập và hư hỏng, ngày 6.1, ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch UBND H.Yên Phong, cho biết chính quyền huyện đã thành lập 3 tổ công tác trực chốt kiểm soát đặt tại các nút giao thông dẫn vào xã Văn Môn.
Các tổ này trực chốt 24/24 giờ, kiểm tra tất cả xe vận chuyển, buôn bán phế liệu ra vào làng. H.Yên Phong cũng đã giao nhiệm vụ cho đơn vị cấp xã, thôn, kiểm soát những trục đường nhỏ, đường tắt. Nếu phát hiện các xe chở phế liệu thì thông báo ngay cho 3 tổ công tác.
Theo ông Bang, tính đến sáng 6.1, Binh chủng Công binh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thu gom được 6,8 tấn đầu đạn các loại. 160 cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục tìm kiếm, thu gom đầu đạn, mảnh kim loại sau vụ nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.