Lật ca nô tuần tra trên sông Hậu, một đại úy CSGT mất tích

Nam Long
Nam Long
07/01/2021 07:47 GMT+7

Một đại úy CSGT mất tích trong vụ lật ca nô trên sông Hậu, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 6.1, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ lật ca nô khi tuần tra trên sông Hậu làm một đại úy CSGT mất tích.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 25 ngày 5.1, tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên sông Hậu, đoạn thuộc thủy phận ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long. Tổ công tác do đại úy Nguyễn Phùng Khắc (39 tuổi) điều khiển ca nô CA64-0010, chở theo đại úy Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi) và thượng úy Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi) đi từ hạ lưu về hướng cầu Cần Thơ.
Khi đến địa điểm trên, ca nô tổ tuần tra vượt lên bên phải, áp gần đầu sà lan VL-14656, trọng tải 615 tấn, đang chở khoảng 559 tấn lúa mì do ông Lê Hữu Tâm (48 tuổi, ngụ xã Chánh An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển đi cùng chiều phía trước để kiểm tra an toàn giao thông của phương tiện. Do sóng to gió lớn, trời tối và lực hút của nước, ca nô va chạm vào sà lan và bị lật úp khiến đại úy Ngô Thanh Xuyên mất tích, 2 CGST còn lại được những người trên sà lan kịp thời cứu vớt.
Hiện sức khỏe đại úy Khắc và thượng úy Tâm đã ổn định. Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh này phối hợp với Công an TP.Cần Thơ tích cực tìm kiếm đại úy Xuyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.